Kết quả tìm kiếm cho "Quy hoạch lại"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 18740
Nhân kỷ niệm 20 năm Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (15/11/2006 - 15/11/2026), đặc khu Kiên Hải (An Giang) sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh biển đảo, bảo tồn giá trị truyền thống và thu hút du khách.
Báo cáo của 34 địa phương cho thấy tổng số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%.
Gần 260 hộ nông dân xã Tri Tôn (An Giang) được hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng từ ngân sách để chuyển đổi sang canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo và bảo vệ môi trường.
Một website có giao diện đẹp và nội dung hấp dẫn vẫn có thể đánh mất khách hàng nếu tải chậm, phản hồi không ổn định hoặc gián đoạn trong quá trình đặt hàng. Trong môi trường kinh doanh số, hiệu suất website không còn là vấn đề riêng của bộ phận kỹ thuật mà đã trở thành một phần trực tiếp của trải nghiệm khách hàng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc sửa đổi Điều lệ Đảng nhằm nâng cao tổ chức, trách nhiệm và gắn kết với nhân dân trong giai đoạn mới.
Vì sao cùng là vi phạm quy chế thi nhưng các thí sinh Trường chuyên Tuyên Quang được tổ chức thi lại, còn thí sinh Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) bị hủy kết quả? Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vụ việc vi phạm tại Tuyên Quang và Quảng Trị có bản chất khác nhau nên cách xử lý cũng khác nhau.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay với các thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã bị hủy kết quả thi nên không đủ điều kiện tham gia cùng đợt xét tuyển chung.
Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo đó thời gian nghỉ Tết có thể kéo dài 7 ngày hoặc 10 ngày liên tiếp.
Mười con gà lôi lam mào trắng, gồm 5 trống và 5 mái, đã được đưa về Trung tâm nhân nuôi các loài trĩ quý hiếm tại xã Kim Ngân, Quảng Trị. Đây là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực lâu dài nhằm phục hồi một loài chim đặc hữu của Việt Nam.
Bằng những tấm giấy khen trao tận tay các bà mẹ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, nhiều địa phương ở An Giang kỳ vọng tạo thêm động lực để các gia đình trẻ duy trì mức sinh thay thế.
Khu dân cư đồng thuận, ấm no, phát triển là mô hình được thực hiện ở ấp Cái Nứa, xã Vĩnh Bình (tỉnh An Giang) phát huy vai trò làm chủ và tinh thần tự quản của người dân.
Nhờ đẩy mạnh số hóa, triển khai hiệu quả mô hình "Dịch vụ công lưu động" tận khu dân cư và nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn lên 99,97%, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang) đang trở thành điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.